Liều doping mang tên "sex" tại World Cup

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jul 7, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 274)

    Có một thực tế khó chối cãi ở World Cup 2014, càng những đội thoáng với chuyện “ngủ mặn” của các cầu thủ thì càng tiến sâu, còn những đội cấm đoán sex thì đều đã phải về nước. Phải chăng phương châm “có tí sex, đá mới sung” đang phát huy tác dụng.

    Bài liên quan:

    Tuyệt chiêu trốn "yêu" mùa World Cup!

    Gái bán dâm Brazil thất thu vì WC

    Chuyện sex tại World Cup: Kẻ khóc, người cười

    Lí do chị em thức xem... World Cup


    Trước thềm World Cup, một trong những vấn đề gây tranh cãi chính là chuyện “sex” trong thời gian giải đấu diễn ra. Rất nhiều HLV đã lên tiếng cấm tiệt, thậm chí tuyên bố đội đến Brazil để chinh phục chứ không phải để... "yêu".

    Nhưng cũng có một vài HLV lại nghĩ rất thoáng. Họ cho rằng, World Cup 2014 âu cũng chỉ là một sự kiện giải trí và vì là giải trí thì cần phải vui vẻ, thoải mái. Vậy nên, họ cho các học trò sex thả phanh, miễn không sử dụng những “tư thế khó”, có thể gây ra chấn thương.

    Những người ủng hộ sex tại World Cup tiêu biểu có Louis van Gaal (Hà Lan), Didier Deschamps (Pháp), Luiz Felipe Scolari (Brazil), Luis Pinto (Costa Rica) hay Joachim Loew (Đức)... Thực tế, cho tới lúc này, các cầu thủ và CĐV của những đội bóng kể trên nên cảm ơn những ông thầy có cách nghĩ thoáng và đầy tâm lý. Những đội bóng của họ đều đã có mặt ở tứ kết.

    [​IMG]

    Antonella Roccuzzo - bạn gái của Messi

    Như đề cập Hà Lan và Đức thậm chí còn cho phép vợ và bạn gái lưu lại trong khách sạn của đội. Kết quả, họ cùng dắt nhau vào tứ kết. Trong khi đó, Brazil, Pháp, Costa Rica, tuy cũng có những “quy định” cụ thể nhưng hoàn toàn cho phép sex, đến giờ phút này cũng có kết quả mỹ mãn. Mỹ, Thụy Sĩ, Uruguay và Nigeria đều ưu tiên dành thời gian cho các nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) đều đã lọt vào vòng 16 đội.

    [​IMG]

    Cô vợ Bouchra của Robin van Persie

    Thậm chí một số HLV còn tỏ ra quan tâm khá sâu sắc đến vấn đề này như Luiz Felipe Scolari của Brazil. Ông tỷ mẩn đến mức thảo ra một cuốn sách hướng dẫn học trò quan hệ an toàn, không thực hiện các tư thế lạ, nhất là nhào lộn.

    HLV khác như Luis Pinto của Costa Rica thì khuyến khích các cầu thủ mỗi khi họ giành chiến thắng. Ông nói: “Tôi có thể đảm bảo rằng, họ có thể “thưởng cho bản thân” ngay sau khi các cầu thủ cho thấy chúng tôi đủ điều kiện cho vòng tiếp theo”.

    [​IMG]

    Brazil thăng hoa nhờ thoải mái sex

    Ngược lại, những đội triệt để cấm sex như cho Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bosnia hay Nga... đều đã phải về nước sớm trong sự tiếc nuối của tất cả. Phải chăng sex đã góp phần đem lại sự thăng hoa trên sân cỏ?

    Tạp chí Y học thể thao của Hà Lan từng xuất bản cuốn “Quan hệ tình dục trước trận đấu luôn mang lại những điều lợi”, trong đó các nhà khoa học loại trừ khả năng quan hệ tình dục dẫn đến cạn kiệt sức lực và lưu ý rằng “quan hệ tình dục bình thường giữa những cặp đã kết hôn chỉ tiêu tốn 25-50 calo”.


    Xem thêm chủ đề: nha nghi o World Cup, thien duong tinh yeu, World Cup 2014, World Cup, Lich thi dau World Cup 2014, tam su, tam su tinh yeu, tam su tham kin, tam su buon, tam su gia dinh, tam su cuoc song, goc tam su, tam su ban doc, bao tam su, tam su phu nu, truyen, doc truyen, truyen ngan, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, phu nu, bao phu nu, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Liều doping mang tên "sex" tại World Cup

Share This Page