4 người trong một gia đình mắc bệnh viêm da lạ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 409)

    4 người trong gia đình bà Phạm Thị Ngắp ở thôn Làng Rêu, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, nhập viện cấp cứu với các triệu chứng dày sừng lòng bàn chân, mệt mỏi, sốt, biếng ăn, đi lại đau buốt.
    Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ xác nhận, sau hơn 6 tháng tạm lắng, bệnh viêm da lạ xuất hiện trở lại ở địa phương với 4 bệnh nhân trong gia đình bà Ngắp.
    [​IMG]
    Các chuyên gia y tế thăm khám cho thân nhân gia đình có người mắc bệnh viêm da lạ ở thôn Kà Khu, xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà. Ảnh: Trí Tín.
    Theo ông Bút, 4 người nhập viện từ ngày 28/2 có bà Ngắp (hơn 65 tuổi), con rể, con dâu và một cháu nhỏ đều mắc các triệu chứng nói trên. "Suốt hai năm qua, bệnh làm chết 24 người, bây giờ quay trở lại thì dân làng lo lắng nhiều lắm", ông Bút bộc bạch.
    Hồi tháng 1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định chính thức công bố kiểm soát tốt các dịch bệnh mới nổi. Các chuyên gia đã phát hiện ra căn nguyên và khống chế thành công bệnh lạ viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam tại huyện miền núi Ba Tơ.
    Thống kê của UBND huyện Ba Tơ, thời gian qua ghi nhận 240 ca mắc bệnh viêm da lạ, trong đó 24 trường hợp tử vong. Hiện tại bệnh lần đầu phát hiện lan sang xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, với 2 ca bệnh dày sừng bàn tay, bàn chân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi; 9 người dân khác có kết quả xét nghiệm men gan tăng đang trong diện giám sát, theo dõi chặt chẽ.
    Trí Tín
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 4 người trong một gia đình mắc bệnh viêm da lạ

Share This Page