Mỹ Xuân đang bị đối xử thiếu công bằng?

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 3, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 493)

    Mới đây, cơ quan điều tra đã công bố thông tin Mỹ Xuân và những đồng phạm của mình sẽ bị truy tố trước pháp luật. Khi thông tin này được công bố trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người đã tỏ ra vui mừng vì pháp luật đã quyết định xử đúng người, đúng tội. Không ít người còn khẳng định chắc chắn việc xử Mỹ Xuân và đồng bọn sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người đẹp, chân dài có ý định kinh doanh “vốn tự có”.
    [​IMG]
    Hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt khi làm gái mại dâm kiêm môi giới
    Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân tôi, mọi người đã sai lầm khi đòi xử phạt Mỹ Xuân. Hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009 đang bị đối xử không công bằng.
    Không chỉ là đồn thổi mà trên thực tế chuyện các chân dài, bao gồm cả ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu đi bán dâm, hay làm gái bao đã là chuyện thường ở làng mẫu Việt. Vì vậy nếu chỉ xử phạt Mỹ Xuân thì thật sự là oan uổng cho cô. Tại sao bao nhiêu người cùng làm mà lại chỉ xử phạt mình Mỹ Xuân?
    Nếu pháp luật muốn thể hiện sự nghiêm minh, xử phạt đúng người đúng tội thì hãy bắt hết tất cả những người mẫu, chân dài khác xét xử cùng Mỹ Xuân luôn. Để một mình cô giơ đầu chịu trận, nhận bao nhiêu búa rìu của dư luận, chịu khởi tố, thậm chí có thể bị phạt tù.
    Hơn nữa việc phán xét người khác là bán dâm cũng thật vô cùng. Khi người mẫu, chân dài ngủ với 1 người trong 1 đêm và được trả tiền thì gọi là bán dâm sẽ có thể bị xử phạt. Còn khi nhận tiền và ngủ ‘dài hạn’, các chân dài đường đường chính chính trở thành bồ nhí, và không vi phạm bất cứ quy định gì của pháp luật.
    [​IMG]
    Đối xử với Mỹ Xuân như vậy là không công bằng.
    Cũng là hành động bóc bánh trả tiền, tại sao có người trở thành tội phạm có thể đi cải tạo, có người nghênh ngang phấn son váy áo, hàng hiệu, xe xịn tung tăng khắp mọi nơi, không những chẳng bị xử phạt mà còn được nhiều người ngưỡng mộ vì sự sành điệu và xinh đẹp.
    Và một điều quan trọng nữa là việc Mỹ Xuân có thể bị quy vào hành vi “môi giới mại dâm” và bị xử phạt quả thật là rất không hợp lý. Trong khi cả xã hội có nhu cầu, nhiều chân dài, hoa hậu đua nhau đi bán dâm thì Mỹ Xuân chỉ đóng vai trò là người giới thiệu các mối quan hệ, có thể xem như là giúp đỡ đồng nghiệp không phải vất vả nhiều mà vẫn có thể kiếm được nhiều tiền để ăn ngon, mặc hàng hiệu cho bằng bạn bằng bè.
    Nếu xã hội không có cung, thì chắc chắn cầu sẽ không xuất hiện. Hơn nữa hiện nay, nhu cầu lại xuất hiện từ cả hai phía người mua dâm và người muốn bán dâm. Chính vì vậy mà Mỹ Xuân và đồng bọn có chăng chỉ góp vai trò dẫn họ lại gần nhau, trao cho nhau những thứ mà họ muốn.
    Chính vì vậy, theo tôi, việc hoa hậu Mỹ Xuân bị đối xử là hoàn toàn không hợp lý. Nếu đã xử hoạt động bán dâm thì phải xử hết những người bán sắc lấy tiền.
    Khánh AnPhunutoday
     
  2. Facebook comment - Mỹ Xuân đang bị đối xử thiếu công bằng?

Share This Page