Tinh thần bi quan có thể làm tăng tuổi thọ

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 395)

    Thứ bảy, 2/3/2013, 06:11 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các nhà khoa học cho rằng sự bi quan về tương lai khiến con người sống cẩn thận hơn và thường xuyên thực hiện các biên pháp nhằm nâng cao sức khỏe. Ảnh: blogspot.com.
    Frieder R. Lang, một nhà khoa học của Đại học Erlangen-Nuremberg tại Đức, cùng các đồng nghiệp phân tích dữ liệu trong các cuộc khảo sát vài trăm nghìn người tại Đức trong độ tuổi 18-96 từ năm 1993 tới 2003 để tìm hiểu tác động của tinh thần lạc quan, bi quan đối với sức khỏe và tuổi thọ con người. Dữ liệu bao gồm tình trạng sức khỏe, mức độ hài lòng với cuộc sống hiện tại và dự đoán tương lai của đối tượng được khảo sát.
    Kết quả cho thấy, những người bi quan về tương lai có sức khỏe tốt hơn và nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người lạc quan trong vòng 5 năm sau. Xu hướng này thể hiện rõ hơn ở độ tuổi từ 65 trở lên. Mức độ lạc quan càng lớn thì nguy cơ tử vong và tổn hại về sức khỏe trong 5 năm sau càng cao, Livescience đưa tin.
    "Phát hiện của chúng tôi cho thấy tinh thần lạc quan quá mức khi dự đoán về tương lai có thể làm tăng nguy cơ giảm sức khỏe và tuổi thọ trong thập niên tiếp theo. Có lẽ tinh thần bi quan về tương lai khiến con người sống cẩn thận hơn, thường xuyên kiểm tra sức khỏe và luôn nghĩ tới cách bảo vệ an toàn cho bản thân", Lang phát biểu.
    Một số nghiên cứu chỉ ra điều trái ngược với kết luận của Lang. Chẳng hạn, một nghiên cứu đối với những cụ già trên 100 tuổi tại Mỹ vào năm 2012 cho thấy tính cách quyết định tuổi thọ. Theo nghiên cứu này, những người lạc quan, hướng ngoại, hay cười và dễ tính thường có tuổi thọ cao hơn so với những người bi quan, hướng nội và khó tính.
    Minh Long
    Frieder R. Lang,Đại học Erlangen-Nuremberg,Đức
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tinh thần bi quan có thể làm tăng tuổi thọ

Share This Page