Núi Sangeang Api lại phun lửa, Indonesia hủy hàng chục chuyến bay

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, May 31, 2014.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 314)

    (XHTT) Sangeang Api là một trong 30 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia. Vụ phun trào đầu tiên được ghi nhận năm 1512, đến nay, nó đã phun trào tới 20 lần.


    Theo Daily Mail, núi lửa Sangeang Api trên quần đảo Lesser Sunda, Indonesia lại phun trào dữ dội, thổi những cột khói, bụi cao gần 20km vào không khí. Vụ phun trào này đã khiến ít nhất 18 chuyến bay trong nước và quốc tế ở sân bay Darwin phải hủy bỏ. Hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay và chưa có thông tin khi nào các chuyến bay sẽ hoạt động trở lại.

    [​IMG]

    Ngọn núi lửa Sangeang Api trên quần đảo Lesser Sunda đang phun trào dữ dội.

    Theo truyền thông địa phương, không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nào do vụ phun trào núi lửa này gây ra.

    Người đứng đầu Cơ quan núi lửa và Địa chất học quốc gia Indonesia đã yêu cầu những cư dân sống gần khu vực núi lửa di tản cho đến khi núi lửa phun trào hoàn tất.

    Quốc gia “vạn đảo” này nằm trên vành đai lửa giữa Thái Bình DươngẤn Độ Dương, nơi các hoạt động địa chất diễn ra dữ dội, làm động đất và núi lửa phun liên tục xảy ra.

    Thanh Trà (tổng hợp)

    Nguồn Xã hội thông tin
     
  2. Facebook comment - Núi Sangeang Api lại phun lửa, Indonesia hủy hàng chục chuyến bay

Share This Page