Samsung không thể cấm bán iPhone, iPad ở Nhật

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Mar 1, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 455)

    Mặc dù hãng Hàn Quốc ra sức thuyết phục toà án rằng các sản phẩm này vi phạm bắng sáng chế 3G và giao diện người dùng của mình, cơ quan này vẫn không chấp thuận yêu cầu của họ.
    Theo Bloomberg, toà án Tokyo (Nhật Bản) cho rằng Samsung đã không nỗ lực đàm phán để thoả thuận với Apple về việc sử dụng bằng sáng chế. Vì vậy, yêu cầu cấm iPhone, iPad của hãng sản xuất Hàn Quốc tại thị trường Nhật Bản không được cơ quan này chấp nhận.
    "Chúng tôi rất thất vọng với phán quyết vừa rồi của toà án. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ quyết định của toà và sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ các sở hữu trí tuệ của mình", đại diện của Samsung cho hay.
    [​IMG]
    iPhone4, 4S và iPad 2 bí Samsung cáo buộc vi phạm bắng sáng chế về 3G và giao diện sử dụng của hãng Ảnh: iPhoneheadlines.
    Apple và Samsung kiện nhau vi phạm bằng sáng chế tại Nhật Bản từ năm 2011. Vào tháng 9 lúc ấy, Apple đã kiện đối thủ vi phạm thiết kế của iPhone, iPad trên mẫu Galaxy S. Một tháng sau đó, Samsung đã kiện lại đối thủ vi phạm các bằng sáng chế liên quan đến kết nối 3G và giao diện người dùng đối với các sản phẩm như iPhone 4, 4S và iPad 2.
    Tháng 9 năm ngoái, Samsung đã thắng kiện trước Apple trong một vụ tranh chấp khác tại Nhật về bắng sáng chế liên quan đến cơ chế đồng bộ video và nhạc giữa thiết bị di động với máy tính. Kết quả là thẩm phán Tamotsu Shoji, người phụ trách chính của vụ kiện này, đã bác đơn yêu cầu Samsung phải bồi thường số tiền là 100 triệu yên (tương đương 1,27 triệu USD) của Apple.
    Với những gì đã đạt được tại Nhật, Samsung có thể tiếp tục tấn công đối thủ bằng các vụ kiện. Mới đây, hãng này đã thuê Robin Jacob, thẩm phán từng buộc Apple phải xin lỗi Samsung trong một vụ kiện liên quan đến thiết kế iPad trên tablet Galaxy Tab tại Anh, về làm chuyên gia luật cho mình.
    Hãng này cho biết, "ông Robib Jacob sẽ không phải người đại diện luật pháp cho Samsung" trong các vụ kiện với Apple mà sẽ phụ trách một vụ tranh chấp khác với Ericsson. Tuy nhiên, giới công nghệ vẫn tỏ ra hoài nghi về việc liệu hãng sản xuất Hàn Quốc có nhờ vị thẩm phán này tham gia các vụ kiện của hãng với Apple trong tương lai hay không.
    Thanh Tùng
    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Samsung không thể cấm bán iPhone, iPad ở Nhật

Share This Page