Airbus nghiên cứu máy bay điện

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 28, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 288)

    Tập đoàn Airbus đã công bố kế hoạch chế tạo máy bay cỡ nhỏ chạy bằng động cơ điện tử lai, giống như cách tiếp cận hiện nay của các hãng xe ô tô.

    [​IMG]
    Máy bay E-Fan của Airbus - (Ảnh: AFP)

    Kế hoạch mới của Airbus đã làm mờ nhạt những dòng xe điện đang được chú ý hiện nay, điển hình là Tesla.

    Trong cuộc họp báo tại Munich (Đức), Giám đốc Công nghệ Airbus Jean Botti cho hay việc phát triển dòng máy bay khu vực, từ 70 đến 90 chỗ ngồi, cất cánh và đáp bằng động cơ, có thể mất từ 15 đến 20 năm mới hoàn tất.

    Hiện Airbus đang nghiên cứu máy bay 2 chỗ ngồi thuần động cơ điện, với hai động cơ công suất gộp 60KW, và hy vọng công nghệ này sẽ là bước đệm cần thiết cho máy bay điện có kích thước lớn hơn.

    E-Fan có độ sải cánh 9,5m, đã thực hiện chuyến bay biểu diễn tại phi trường Merignac, phía tây nam nước Pháp vào ngày 25/4.

    Đây là dòng máy bay được thiết kế cho các sứ mệnh ngắn như huấn luyện phi công và biểu diễn nhào lộn trên không, chạy bằng pin lithium-ion polymer thời gian tối đa 30 phút.

    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Airbus nghiên cứu máy bay điện

Share This Page