Đạt cực khoái khi… đạp xe

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Feb 28, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 296)

    Tiến sĩ Debby Herbenick và cộng sự thuộc trường đại học Indiana đã tiến hành một khảo sát trên mạng với nhóm phụ nữ độ tuổi 18 – 63, bao gồm 124 phụ nữ từng đạt cực khoái do tập luyện và 246 phụ nữ trải qua khoái cảm tình dục do tập luyện. Phần lớn những phụ nữ tham gia cuộc khảo sát đang yêu hoặc đã kết hôn.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Sau khi phân tích dữ liệu thu được, các nhà khoa học phát hiện 40% phụ nữ ở cả 2 nhóm cho biết họ đã từng trải qua khoái cảm tình dục hay đạt cực khoái hơn 11 lần khi tập thể dục. Phần lớn phụ nữ trong nhóm đạt cực khoái khi tập thể dục cho biết họ cảm thấy bối rối khi tập thể dục ở nơi công cộng.
    Trong số những phụ nữ có cảm giác cực khoái khi tập thể dục, khoảng 45% đạt cực khoái lần đầu tiên liên quan tới bài tập vùng bụng, đạp xe (19%), leo núi (9,3%), nâng tạ (7%), chạy (7%) và các hoạt động như yoga, bơi, thể dục nhịp điệu… (khoảng 13%).
    Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thể giải thích tại sao một số bài tập thể dục có thể khiến phụ nữ cảm thấy cực khoái và thỏa mãn tình dục. Tiến sĩ Herbenick hy vọng có thể làm rõ mối liên hệ này trong những nghiên cứu tiếp theo.
    “Bên cạnh lợi ích tăng cường sức khỏe, các bài tập thể dục có thể giúp cải thiện đời sống tình dục của phụ nữ. Nhưng chúng tôi chưa rõ tại sao những bài tập thể dục có thể khiến phụ nữ trải nghiệm cảm giác thỏa mãn tình dục”, tiến sĩ Herbenick cho biết trên LiveScience.
    Trước đó, vào năm 1953, một nhóm các nhà khoa học cũng đã phát hiện mối liên quan giữa cảm giác cực khoái của phụ nữ và các bài tập thể dục vận động. Khoảng 5% phụ nữ trong nghiên cứu của nhóm cho biết đã trải nghiệm cảm giác ‘lên đỉnh’ khi tập thể dục.
    Những người đàn ông ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo có lượng tinh trùng ít hơn 40% so với số áp dụng chế độ dinh dưỡng ít chất béo, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Y tế Dartmouth (Mỹ).
    Theo các nhà khoa học, có những thực phẩm làm đàn ông trở nên “xung”, được các bà khen “một người khỏe hai người vui” thì cũng có những loại ngược lại.
    Theo các nhà khoa học, cực khoái là sự giải phóng những căng thẳng thần kinh cơ cao độ của kích thích tình dục đi kèm với xuất tinh ở nam giới và các cơn co thắt liên hồi ở âm đạo của phụ nữ.
    Hà Hương
     
  2. Facebook comment - Đạt cực khoái khi… đạp xe

Share This Page