Vụ “cá độ” ở V.Ninh Binh: Công an triệu tập Văn Quyến

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Apr 18, 2014.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 313)

    (XHTT) Sau sự kiện XM The Vissai Ninh Bình (V.NB) dừng thi đấu V-League 2014 do nhiều cầu thủ tham gia “cá độ”, làng bóng đá đang có một sự xáo trộn lớn, đặc biệt là suất “xuống hạng” ở mùa giải năm nay. Đội nào sẽ phải lãnh “suất” này?


    VPF hủy các kết quả thi đấu có liên quan đến V.NB: Liệu đã hợp lý?

    Sau khi V.NB gửi công văn thông báo dừng thi đấu tại V-League 2014 và Cúp quốc gia 2014, ngày 16/4 (tức 2 ngày sau), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc họp với 12 đội bóng còn lại của V-League 2014 (vắng đại diện của SHB Đà Nẵng và Hùng Vương An Giang), nhằm sắp xếp lại lịch thi đấu giai đoạn lượt về của giải.

    Theo VPF, do Ninh Bình đã dừng tham gia giải đấu kể từ vòng 12, nên Ban tổ chức giải quyết định hủy bỏ tất cả các kết quả thi đấu trước đó của đội bóng này. Như vậy, bảng xếp hạng tạm thời V-League đã bị xáo trộn hoàn toàn. Thanh Hóa không bị trừ điểm (0), dẫn đầu với 23 điểm; Becamex Bình Dương (-3) chỉ còn 20 điểm, xếp thứ hai; Hà Nội T&T (0) nhảy lên chiếm vị trí thứ ba, với 18 điểm; Đồng Nai (-1) xuống thứ tư; Than Quảng Ninh (-3) xuống thứ 6… Đặc biệt, An Giang càng bị nhấn sâu xuống đáy bảng, do bị trừ 1 điểm và hiện chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 10 trận đấu. Việc hủy bỏ kết quả thi đấu của Ninh Bình với tất cả các đội bóng khác được thực hiện theo điều lệ V-League 2014 và điều này đã từng xảy ra ở mùa giải năm ngoái.

    Tuy (phải) chấp nhận bị trừ điểm, nhưng nhiều đội rất bức xúc về những công sức mà họ bỏ ra trong các trận đấu với Ninh Bình (phải tính toán đối sách, lục lượng,…) bỗng nhiên bị đổ sông, đổ biển. Có người đã đề xuất phương án cho những mùa giải sau: Trước mùa giải, tất cả các đội bóng phải ký quỹ trước khi tham gia, để nếu xảy ra tình huống có đội bỏ giải thì lấy ngay số tiền đó để đền bù thiệt hai cho các đội.

    Sẽ có đội phải xuống hạng

    Mặc dù mục đích chính của VPF trong cuộc họp ngày 16/4 là thống nhất lịch thi đấu giai đoạn lượt về, nhưng vấn đề bận tâm nhất của các đội là, trong 12 đội bóng còn lại (ở V-League) sẽ có đội phải xuống hạng.

    Tại cuộc họp, hầu hết đại diện các đội bóng đều ủng hộ quan điểm vẫn có đội xuống hạng tại V-League 2014, bởi mùa giải chưa kết thúc lượt đi, nếu không có đội xuống hạng, thì cả lượt về sẽ không còn hấp dẫn: Đá không có mục tiêu gì ngoài “cuộc đua vô địch” sẽ dễ nảy sinh tiêu cực; Hay nguy cơ khán giả tẩy chay giải cũng rất cao…

    Cuộc tranh luận sau đó đã rẽ sang một hướng mới, đó là xem xét phương án tổ chức trận play-off giữa đội xếp cuối bảng V-League 2014 với đội xếp thứ ba giải hạng Nhất 2014, nhằm xác định một suất tham dự V-League 2015, đội thua trong tận này sẽ bị xuống hạng.

    Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết sẽ báo cáo sự việc lên lãnh đạo VFF và quyết định cuối cùng về suất xuống hạng sẽ được đưa ra bởi Ban chấp hành VFF.

    “Nội tình” đội V.NB

    Cùng ngày 16/4, cơ quan CSĐT công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập tiền đạo Phạm Văn Quyến và tiền vệ Hoàng Danh Ngọc để làm rõ thêm một số vấn đề, làm dấy lên những nghi ngờ về việc ngôi sao người xứ Nghệ một thời cũng dính líu tới vụ dàn xếp tỷ số.

    [​IMG]

    Giới cầu thủ làn người hâm mộ bóng đá đang đặt dấu hỏi: Liệu Văn Quyến có "dính chàm" lần này?

    Cho tới nay, Văn Quyến vẫn luôn phủ nhận việc tham gia vào vụ cá cược, dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Kelantan tại Malaysia, trong khuôn khổ AFC Cup 2014 ngày 18/3. Về Danh Ngọc, dù không tham gia cá cược, nhưng cầu thủ này sau đó đã nhận 50 triệu đồng từ Trần Mạnh Dũng (một trong những cầu thủ chủ mưu), để “im lặng”.

    Trong một diễn biến khác, ngày 15/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá đối với các cầu thủ đang bị điều tra tiêu cực tại V.NB cho tới khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

    … Và nỗi lòng “người ở lại”

    Các cầu thủ còn lại (không “dính chàm”) của V.NB đang tập trung luyện tập, xác định đá 2 trận ở AFC Cup xong thì có đến đến 99% khả năng là tất cả sẽ bị “đẩy ra đường”, làm họ ngao ngán và cảm thán với nhau rằng “phận người ở lại cũng có sung sướng nỗi gì”.

    Những cầu thủ dính vào vụ việc đều là những cầu thủ trụ cột, có “số má” ở V.NB. Số cầu thủ còn lại, như cách nói cay đắng của một cầu thủ trẻ là “bọn em không sao là bởi chưa đủ trình độ để được vào sân mà đá”. Thế nên những cái tên: Văn Vũ, Vĩnh Long, Xuân Tình, Quốc Hường, Bùi Văn Hà, Trần Văn Cường… đều là những cái tên gần như “vô danh” và thường xuyên ngồi ở ghế dự bị. Chỉ một vài cầu thủ là có đôi chút kinh nghiệm, như 2 thủ thành Văn Phong và Quốc Hưng hay hậu vệ Đức Linh. Nếu đội bóng giải tán, họ sẽ rất khó để kiếm được việc làm bởi trình độ chuyên môn không cao.

    Mang tâm trạng nặng nề chưa biết tương lai ra sao, còn đội bóng thì đang tan nát, rồi cả những sự sợ hãi, nghi kỵ, cảnh giác nhau trong từng lời nói… ra sân tập chẳng khác nào tra tấn tinh thần, nhiều cầu thủ V.NB đang có chung tâm tư như thế!

    Thanh Trà (tổng hợp)

    Nguồn Xã hội thông tin
     
  2. Facebook comment - Vụ “cá độ” ở V.Ninh Binh: Công an triệu tập Văn Quyến

Share This Page