Kính tự làm sạch và không xây xước

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 16, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 288)

    Các nhà sáng chế Nhật Bản vừa công bố công nghệ mới sản xuất loại kính tự làm sạch và không xây xước.

    [​IMG]

    Công nghệ vật liệu xây dựng không dậm châm tại chỗ và thành tựu mới nhất thuộc về các nhà sáng chế Nhật Bản. Họ đã giải quyết được một loạt vấn đề chính giúp loại trừ sự cần thiết phải lau chùi kính, đặc biệt là ở các tòa nhà cao tầng.

    Đặc điểm và bí quyết công nghệ chính của loại kính tự làm sạch này là mặt bên ngoài kính được phủ một lớp phấn đặc biệt tạo hiệu ứng tự làm sạch. Ngoài ra, trên bề mặt kính còn được tráng một lớp titan oxit, có thể lưu giữ được trên 20 năm.

    Hơn nữa, kính tự làm sạch còn có 2 thuộc tính hóa học độc đáo: Hiệu ứng xúc tác quang học và thủy phân. Nếu có một giọt nước rơi trên kính thì nó sẽ không hình thành giọt nước tròn mà lan rộng ra toàn miếng kính, làm ướt màng kính và bụi, đến khi khô thì kính sẽ sạch bong.

    Để kính bền, kính phải qua một quá trình sản xuất phức tạp. Khi vừa ra khỏi lò, còn đang nóng, kính được phủ một lớp bảo vệ bên ngoài. Lớp này không thể bị tách ra khi kính nguội và nhờ vậy, kính không bao giờ bị rạn nứt hay xây xước.

    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Kính tự làm sạch và không xây xước

Share This Page