MH370: Úc tiếp tục bắt được tín hiệu ở biển Ấn Độ Dương

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Apr 9, 2014.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 358)

    (XHTT) Đội tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia Airlines mất tích lại bắt được thêm tín hiệu, được cho là có thể của hộp đen máy bay. Tàu Ocean Shield của quân đội Úc dò được thêm tín hiệu vào chiều và tối thứ Ba 8/4, theo quan chức chủ trì nỗ lực tìm kiếm.


    Tướng Angus Houston nói các chuyên gia đang cố gắng khoanh vùng khu vực tìm kiếm trước khi thả thiết bị ngầm để tìm mảnh vỡ dưới đáy biển.

    [​IMG]Tàu Ocean Shield

    Máy bay số hiệu MH370 biến mất hôm 8/3 với 239 người trên khoang. Chiếc máy bay này đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh thì mất liên lạc với kiểm soát không lưu. Giới chức Malaysia nói dựa trên dữ liệu từ vệ tinh, họ cho rằng nó đã rớt xuống miền nam Ấn Độ Dương, cách lộ trình nguyên thủy hàng nghìn cây số.

    Tàu Ocean Shield đã kéo theo thiết bị dò tín hiệu ra ngoài khơi phía tây thành phố Perth của Australia để tìm hộp đen máy bay. Trong dịp cuối tuần, tàu này đã bắt được tín hiệu hai lần.

    Hôm thứ Ba, tàu lại bắt được thêm hai lần nữa, lần đầu trong 5 phút 32 giây, lần hai khoảng 7 phút. Tướng không quân Angus Houston nói: "Tàu Ocean Shield nay đã bắt được tín hiệu tổng cộng bốn lần trong một khu vực rộng". "Các tín hiệu ngày hôm qua sẽ giúp xác định một vùng tìm kiếm nhỏ hơn và dễ thực hiện hơn dưới đáy biển." "Tôi tin rằng chúng ta đang tìm kiếm đúng địa điểm, nhưng cần nhận dạng được mảnh vỡ bằng thị giác trước khi có thể xác nhận đây có phải là nơi chuyến bay MH370 kết thúc hay không. "Ông cho hay việc khoanh vùng giới hạn khu vực tìm kiếm sẽ được tiếp tục. Các chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Âm thanh Hỗn hợp của Australia đã phân tích hai tín hiệu đầu tiên phát hiện ra hồi cuối tuần rồi. Phân tích của họ cho thấy các tín hiệu "ổn định, riêng biệt và rõ ràng". Bởi vậy có thể tạm nhận định đây là tín hiệu từ một thiết bị điện tử. Tướng Houston nói: "Họ cho rằng các tín hiệu này tương thích với mô tả và đặc điểm của hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay".

    Thanh Sơn (theo BBC)

    Nguồn Xã hội thông tin
     
  2. Facebook comment - MH370: Úc tiếp tục bắt được tín hiệu ở biển Ấn Độ Dương

Share This Page