Bé hay khóc ngất là bệnh gì?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 28, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 350)

    Con em 17 tháng, nặng 10kg, cao 85cm. Ngày cháu ăn ba bữa cơm nhão, uống 2 lần sữa, mỗi lần uống được 180ml. Hơn một tháng nay cháu mỗi lần hờn dỗi hay bị ngã là cháu khóc lịm đi chẳng ra tiếng, mặt xanh ngắt.
    Nhận biết trẻ tự kỷ qua tiếng khóc
    Trẻ bỗng nhiên khóc không chịu vào lớp
    Như vậy là bị gì và chỉ tiêu cân nặng như vậy đã đạt tiêu chuẩn chưa ạ? Nếu cần đi khám thì phải khám ở khoa nào và ở đâu là tốt nhất vậy ạ? Rất mong nhận được câu trả lời của bác sĩ. Em xin cảm ơn.
    (Hue Nguyen)
    [​IMG]
    Ảnh: be0tuoi
    Trả lời:
    Chào bạn,
    Con bạn có cân nặng ở mức trung bình và chiều cao dư. Bình thường em bé 17 tháng cân nặng 10,7 kg và cao 81,5 cm. Nếu bé có 16 răng trở lên thì có thể ăn cơm nhão tán nhuyễn, còn nếu chưa đủ răng để nhai cơm thì nên ăn cháo hạt, nấu đặc là tốt nhất. Lượng sữa và chế phẩm sữa mỗi ngày trẻ cần vào khoảng 500-600ml.
    Việc em bé hờn dỗi khóc ngất có thể do tâm lý nhưng cũng nặng lên nếu thiếu canxi hay magiê làm tăng kích thích thần kinh hoặc biểu hiện của một bệnh lý khác. Bạn có thể cho cháu đến khám dinh dưỡng, khám thêm thần kinh và tâm lý nhi khoa tại các bệnh viện nhi để xác định đây là bệnh lý hay chỉ là biểu hiện lành tính.
    Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hậu
    Trưởng Khoa Dinh Dưỡng, BV Nhi đồng 2

    Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé hay khóc ngất là bệnh gì?

Share This Page