Áp dụng công nghệ ô tô vào dầu gội

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jan 14, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 347)

    Các nhà khoa học Pháp tuyên bố đã điều chế được một loại dầu gội đặc biệt, có khả năng làm dày tóc nhờ vào công nghệ vá kính xe hơi.

    [​IMG]
    Suối tóc dày mượt luôn là niềm khao khát của phụ nữ. (Ảnh: Daily Mail)

    Mới nghe tưởng chừng như chuyện chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng các chuyên gia thuộc tập đoàn L'Oréal cam đoan đã khám phá bí mật làm dày tóc từ… gara xe hơi.

    Theo trang Deccan Chronicle, thành phần mới trong dầu gội là filloxane có công dụng như các phân tử đặc silica được bơm vào kính xe hơi bị nứt.

    Được đặt tên là công nghệ “sol-gel”, dầu gội len vào những đường nứt trên thân tóc và làm dày sợi tóc từ trong ra ngoài.

    Ngược lại, các chất làm dày tóc hiện nay thường phủ bên ngoài sợi tóc và do đó chỉ là giải pháp tạm thời, theo báo cáo tại Hội nghị Nghiên cứu vật liệu tương tác ở Lubeck (Đức).

    Theo dữ liệu được cung cấp tại hội nghị, dầu gội chứa 10% hàm lượng filloxane có thể làm dày sợi tóc đến 60% và sản phẩm vẫn tiếp tục duy trì công dụng sau 10 lần gội.

    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Áp dụng công nghệ ô tô vào dầu gội

Share This Page