Loa bàn ghế trưng bày ở Viện bảo tàng Pháp

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Jan 6, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 404)

    Nhân sự kiện văn hóa Việt Nam – Pháp, nghệ nhân chế tác loa Nguyễn Hùng Sơn cùng với nghệ sĩ mỹ thuật đương đại nổi tiếng Lê Quang Đỉnh cho ra đời bộ bàn ghế loa độc đáo.

    [​IMG]

    Bộ bàn ghế loa được nghệ sĩ mỹ thuật đương đại Lê Quang Đỉnh (người từng được giải thưởng Qũy Hoàng Tử Claus Hà Lan trao vì những cống hiến trong nghệ thuật của mình) đặt hàng nghệ nhân chế tác loa Nguyễn Hùng Sơn (Sơn Loa) làm trên cơ sở là bàn ghế cổ những năm 1920-1930 mang âm hưởng văn hóa Pháp.

    [​IMG]

    Để hoàn thành tác phẩm, ông Sơn đã phải khoét ghế, bàn, tủ của bộ này và gắn các củ loa sub hoành tráng vào. Mất 15 ngày làm việc để cho ra đời bộ dàn có công suất lên đến 5.000 watt.

    [​IMG]

    Ghế với phần tựa lưng là loa.

    [​IMG]

    Hai chiếc tủ được dùng để làm 2 sub điện.

    [​IMG]

    Đằng sau chiếc tủ và ghế loa.

    [​IMG]

    Ông Sơn (áo trắng) và nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh đang gắn dây dẫn vào củ loa trên bàn cổ.

    [​IMG]

    Chiếc bàn cổ trạm trổ khá đẹp với các chân hình sư tử.

    [​IMG]

    Dàn âm thanh này sẽ được các ca sĩ trong nhóm nhạc Pháp La Rumeur dùng làm hệ thống trình diễn khi được vận chuyển đến Pháp.


    Kiên Cường

    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Loa bàn ghế trưng bày ở Viện bảo tàng Pháp

Share This Page