Thán phục khả năng ngửi mùi, đoán màu của người đàn ông khiếm thị

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jan 4, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 316)

    Dựa vào cảm nhận về mùi của từng màu sắc, ông Tommy Edison đã sử dụng khứu giác đặc biệt của mình để đoán ra từng màu.

    Ngay từ khi sinh ra, ông Tommy Edison, người Mỹ đã không may mắn được sở hữu đôi mắt sáng như bao người khác. Nhưng không vì thế mà ông không thể có gặt hái được thành công như ngày hôm nay.

    Với serie những lời khuyên hữu ích dành cho người khiếm thị trên trang Youtube cá nhân, ông Edison đã sở hữu một trong những kênh được theo dõi nhiều trên mạng xã hội này.

    [​IMG]
    Ông Edison sử dụng khứu giác để đoán màu sắc.

    Trong đoạn video được đăng tải mới đây, ông Edison đã sử dụng khứu giác để đoán màu sắc. Bằng cách nhận định từng loại bút màu qua mùi hương đặc trưng, ông Edison đã gây bất ngờ cho rất nhiều người về khả năng đặc biệt của mình. Đáng nói hơn cả, ông chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc nào kể từ khi chào đời tới nay.

    Theo cảm nhận của ông Edison, màu vàng có mùi hương của chanh, trong khi đó màu đỏ lại mang vị đặc trưng của rượu đảo Hawaii.

    [​IMG]
    Ông chỉ đoán đúng 4 trên tổng số 9 màu sắc.

    Với tổng số 9 màu sắc thử thách, ông Edison chỉ đoán đúng tổng cộng 4 lần. Tuy nhiên, với một người khiếm thị bẩm sinh như ông, đây cũng là một khả năng đáng nể.

    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Thán phục khả năng ngửi mùi, đoán màu của người đàn ông khiếm thị

Share This Page