Nga phóng tên lửa đẩy vũ trụ Dnepr mang theo 23 vệ tinh

Discussion in 'Thiên văn - Vũ trụ' started by bboy_nonoyes, Nov 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 319)

    Ngày 22/11, Cơ quan vũ trụ Nga thông báo đã tiến hành phóng tên lửa đẩy vũ trụ Dnepr được cải tiến từ tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM PS-20, vốn được NATO định danh là SS-18 Satan. Tên lửa Dnepr mang theo 23 vệ tinh vào quỹ đạo.

    [​IMG]
    Ảnh: russianspaceweb.com

    Theo kế hoạch, một tháng sau khi đi vào quỹ đạo, một vệ tinh của Italy sẽ thả các vệ tinh mang theo, nâng số vệ tinh phóng lần này lên 32 vệ tinh, vượt kỷ lục a> ngày 19/11 của Mỹ.

    Nga đang có trong kho dự trữ khoảng 150 tên lửa PS-20, sắp tới sẽ được cải tiến để sử dụng làm tên lửa đẩy vũ trụ.

    ICBM RS-20 được phát triển từ thời Liên Xô, là loại tên lửa hạt nhân mạnh mẽ và lợi hại nhất thế giới. Giới quân sự phương Tây đánh giá, nếu ICBM RS-20 được phóng đi thì có nghĩa là sự chấm dứt sự tồn tại của một khu vực nào đó trên thế giới.

    Đó là lý do mà NATO định danh cho loại tên lửa này là Satan. Do hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Liên Xô đã ký với Mỹ, RS-20 đã bị loại khỏi thành phần chiến đấu./\

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nga phóng tên lửa đẩy vũ trụ Dnepr mang theo 23 vệ tinh

Share This Page