'Của quý' chỉ dùng một lần

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Feb 21, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 397)

    Thứ năm, 21/2/2013, 00:11 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một con sên biển bất kỳ có cả cơ quan sinh dục đực lẫn cơ quan sinh dục cái. Ảnh: National Geographic.
    Ayami Sekizawa, một nhà khoa học của Đại học Osaka tại Nhật Bản, cùng các đồng nghiệp phát hiện hành vi kỳ lạ của loài sên biển chromodoris reticulata khi thám hiểm rạn san hô cạn gần đảo Sesoko trong biển Hoa Đông. Họ chứng kiến cảnh tượng một phần cơ quan sinh dục (ở trên lưng) của những con sên biển đực tự lìa khỏi cơ thể sau khi chúng giao phối với sên cái, National Geographic đưa tin.
    Phần lớn loài sên biển là động vật lưỡng tính, nghĩa là chúng sở hữu cơ quan sinh dục của cả giống đực lẫn giống cái. Một con sên biển bất kỳ vừa có thể phóng và tiếp nhận tinh trùng cùng một lúc. Chúng thường tích trữ tinh trùng từ nhiều bạn tình để sử dụng tinh trùng của bạn tình mà chúng thích, đồng thời đẩy tinh trùng của những "đối tác" khác ra khỏi cơ thể.
    Cơ quan sinh dục của sên biển nằm ở phía bên phải cơ thể. Khi hai con sên biển muốn giao phối với nhau, chúng sẽ để phần bên phải cơ thể tiếp xúc với phần bên phải của cơ thể đối tác. Bộ phận sinh dục đực của con này sẽ chui vào bộ phận sinh dục cái của con kia và ngược lại. Chúng vừa phóng tinh trùng vào cơ thể bạn tình, vừa tiếp nhận tinh trùng từ bên kia.
    Sau màn giao phối, cả hai con đều rời bỏ bạn tình và một phần bộ phận sinh dục đực sẽ đứt. Chiều dài của phần đứt tương đương khoảng 1/3 chiều dài "của quý". Trong vòng 24 giờ sau, cơ quan sinh dục mới nhô ra và sên đực có thể tiếp tục một cuộc giao phối khác.
    Xem hai sên biển giao phối
    Một số loài động vật, chẳng hạn như bạch tuộc, có khả năng bỏ cơ quan sinh dục sau khi giao phối, song chúng không thể tái tạo bộ phận đó.
    "Tôi đã nghiên cứu sên biển trong 20 năm và chưa từng thấy hiện tượng nào như thế", Angel Valdes, một chuyên gia về sên biển của Đại học Bách khoa California tại Mỹ và không tham gia nghiên cứu, phát biểu.
    Valdes nói thêm rằng một số loài sên biển có thể tự loại bỏ các bộ phận trên cơ thể khi gặp kẻ thù nguy hiểm. Bộ phận bị loại bỏ sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù và nhờ đó sên biển có cơ hội tẩu thoát. Vài giờ sau bộ phận mới sẽ mọc để thay thế bộ phận đã mất.
    Minh Long
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 'Của quý' chỉ dùng một lần

Share This Page