7 vết đốt của lang vườn trên bụng bé bị lồng ruột

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 20, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 363)

    Bé trai 6 tháng tuổi bị đau bụng, được mẹ đưa đến một thầy lang miệt vườn chữa bệnh. Bà lang đốt tim đèn rồi gí vào da cháu bé.
    [​IMG]
    7 vết đốt của bà lang trên bụng cháu bé. Ảnh: Trà Giang.
    Cháu được gia đình đưa vào Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ 2 ngày trước trong tình trạng nôn ói, tiêu ra máu, khóc dữ dội. Trên bụng bé có 7 vết bỏng to bằng đầu đũa. Gia đình cho biết vết bỏng do một bà lang đốt bằng tim đèn để chữa bệnh cho cháu.
    Người mẹ cho biết con trai bắt đầu khóc thét, có biểu hiện đau bụng, tiêu ra máu từ hôm mùng 4 Tết (13/2). Nhà ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, cách bệnh viện huyện khoảng 5 km, nhưng gia đình không đưa bé đến cơ sở y tế điều trị mà tìm đến bà lang để chữa. Bà này đốt tim đèn rồi ghí vào vùng da non trên bụng bé gây bỏng 7 chỗ.
    Đến trưa mùng 9 Tết (18/2) bé lại khóc dữ dội, nôn ói, tiêu ra máu nên gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tại đây bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị lồng ruột, xử lý tháo lồng bằng hơi nhưng không thành công.
    Sáng 19/2, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu kịp thời, cứu sống bé.
    Trà Giang
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 7 vết đốt của lang vườn trên bụng bé bị lồng ruột

Share This Page