Hé lộ bí ẩn tranh tường 500 năm của Leonardo da Vinci

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Nov 1, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 332)

    Những dấu vết bức tranh tường của danh họa Leonardo da Vinci vừa được phát hiện tại lâu đài Sforza ở TP Milan.

    Trong quá trình trùng tu lâu đài Sforza, các nhà khoa học phát hiện bức hình vẽ những cây dâu tằm của danh họa thời Phục hưng Leonardo da Vinci bị vùi lấp bởi 17 lớp vôi quét tường.

    [​IMG]
    Bích họa ẩn trong 17 lớp vôi quét tường - (Ảnh The Huffington Post)

    Theo Viện phục cổ Opficio delle Pietre Dure tại TP Florence, bức bích họa đã 500 năm tuổi. Công tước thành Milan là Ludovico Sforza đã thuê Leonardo da Vinci trang trí tòa lâu đài trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/1498.

    Nhóm chuyên gia đang thực hiện dự án phục dựng bích họa trong vòng 2 năm và dự kiến bức tranh của Leonardo da Vinci được phục hồi hoàn toàn vào ngày 1/5/2015, trùng với ngày khai mạc cuộc triển lãm quốc tế tại Milan - cuộc triển lãm mỗi 5 năm được giới chuyên môn chú ý mang tên Universal Exhibition.

    [​IMG]
    Phác thảo chì chân dung Isabella d'Este - (Ảnh The Huffington Post)

    Hồi đầu tháng này, các chuyên gia cũng đã phát hiện một bức phát thảo chì chân dung của một phụ nữ quý tộc mang tên Isabella d’Este được cho là do Leonardo da Vinci vẽ. Bức tranh người phụ nữ này đã được xác nhận là của Leonardo da Vinci đang được trưng bày tại viện bảo tàng Louvre ở Pháp.

    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Hé lộ bí ẩn tranh tường 500 năm của Leonardo da Vinci

Share This Page