3 kiểu chè trôi nước hấp dẫn

Discussion in 'Trổ tài vào bếp' started by bboy_nonoyes, Oct 27, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 475)

    Chè trôi nước khoai lang tím

    Món chè trôi nước khoai lang tím mềm thơm ấm nóng sẽ rất thích hợp để thưởng thức trong tiết trời đầu đông se lạnh.

    Nguyên liệu:

    - 2 - 3 củ khoai lang tím

    - 200g bột gạo nếp

    - 1/4 bát nhỏ đường nâu

    - 1 nhánh gừng

    - Vừng rang thơm

    - Đỗ xanh: 200g

    [​IMG]

    Cách làm:

    - Khoai lang tím rửa sạch, hấp hoặc luộc chín, tán nhuyễn.

    - Trộn khoai lang và bột gạo nếp vào với nhau, vì khoai lang đã ngọt bạn không cần thêm đường, từ từ đổ nước ấm tầm 60 độ C vào.

    - Vừa đổ nước vừa dùng tay nhồi đến khi khoai mịn dẻo, đậy kín ủ khoảng 30 phút để bột nở, tùy theo độ hút nước khác nhau của mỗi loại bột mà bạn điều chỉnh lượng nước cho phù hợp.

    [​IMG]

    - Đỗ xanh đãi qua nhiều lần nước cho sạch, hấp chín đỗ, dùng muôi cán mịn hay dùng máy xay, xay đỗ thật mịn với đường cát trắng tùy theo độ ngọt bạn thích.

    - Chia bột nếp thành từng phần bằng nhau và viên tròn.

    - Đỗ xanh cũng viên tròn nhưng viên nhỏ bằng ½ viên bột nếp

    - Ấn dẹt phần bột ra lòng bàn tay, đặt nhân đỗ xanh vào giữa viên tròn lại. Lần lượt làm như vậy cho đến hết phần nguyên liệu.

    [​IMG]

    - Đun 1 nồi nước sôi, khi nước sôi thả từng viên chè trôi vào đun sôi đến khi viên chè trôi nổi lên, vớt ra bát.

    - Ở 1 nồi khác bạn pha khoảng 2-3 bát con nước cùng đường nâu và vài lát gừng cắt mỏng đun sôi rồi thả chè trôi vào đun khoảng 3-4 phút cho phần nước ngấm vào từng viên chè.

    - Tắt bếp cho chè trôi nước khoai lang tím ra bát, thêm ít vừng rang thơm lên trên và thưởng thức ngay tiết trời sang thu bạn nhé! Xem tại đây để được hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.

    Chè trôi nước bí đỏ

    Món chè trôi nước bí đỏ nóng hổi và thơm ngon này chắc chắn sẽ khiến ai cũng thích.

    Nguyên liệu:

    - Bí đỏ: 300 gr

    - Bột nếp: 200 gr

    - Nước: 800 ml

    - Đậu xanh đã cà sạch vỏ: 50 gr

    - Đường: 150 gr

    - Vừng rang chín: 30 g

    - Dừa nạo sợi: 20 g

    - Dầu ăn: 1 thìa ăn cơm

    - Gừng: 1 mẩu nhỏ

    - Nước cốt dừa: 200 ml

    [​IMG]

    Thực hiện:

    - Bí đỏ gọt bỏ vỏ, cắt miếng nhỏ, cho vào nồi hấp chín sau đó dùng thìa tán thật nhuyễn.

    - Đậu xanh ngâm khoảng 2-3 tiếng cho nở mềm rồi cũng đem hấp chín, giã nhuyễn.

    - Trộn chung đậu xanh, 50 gr đường, 10 gr dừa, 10 gr vừng và dầu ăn với nhau. Dùng đũa trộn cho đường tan và các nguyên liệu trộn lẫn đều với nhau. Đem vê đậu thành những viên tròn nhỏ.

    [​IMG]

    - Trộn chung bột nếp với bí đỏ rồi dùng tay nhào bột thành một khối dẻo, mịn sao cho không còn dính tay là được (vì bí đỏ hấp chín chứa khá nhiều nước nên khi nhào các bạn có thể cho thêm một chút nước nếu khối bột quá khô hoặc có thể cho thêm bột nếp nếu khối bột quá nhão).

    - Véo một chút bột, vê tròn lại rồi ấn dẹt, cho nhân vào giữa, kéo các mép của miếng bột sao cho bao hết phần nhân rồi lại vê tròn lại.

    - Lăn bánh qua đĩa vừng (có thể lăn cho vừng bao đều kín cả bánh hoặc có thể chỉ lăn một mặt của chíếc bánh).

    - Đun sôi nước với nước cốt dừa và đường rồi thả những chiếc bánh cùng gừng sắt sợi vào đun trong khoảng 20-25 phút, khi thấy bánh nổi lên mặt nước tức là bánh đã chín (chú ý canh lửa và đun nhỏ lửa kẻo bị trào).

    Múc chè trôi nước ra bát, thêm dừa nạo, vừng rồi ăn nóng. Xem tại đây để được hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.

    Chè trôi nước bột nếp

    Nguyên liệu:

    - Bột nếp: 1 gói

    - Đỗ xanh: 150 g

    -Vừng

    - Gừng tươi: 1 củ

    - Dừa nạo

    - Nước cốt dừa

    - Đường cát

    Cách làm:

    - Đỗ xanh rửa sạch, ngâm nước ấm khoảng 2 tiếng.

    - Cho đỗ vào nồi nấu chín sau đó cho ra bát tô dùng muôi nghiền nhuyễn. Thêm khoảng 4 thìa đường, trộn đều.

    [​IMG]

    - Bột nếp đổ ra bát tô thêm một ít nước vào nhào bột để bột có thể vo thành viên dễ dàng.

    - Bột đạt yêu cầu khi bạn sờ tay lên bột thấy mịn và không bị dính.

    - Vừng đem rang chín.

    - Viên đỗ và bột thành từng viên tròn nhỏ. Đỗ viên tròn nhỏ hơn bột để bột có thể bao quanh đỗ dễ dàng.

    - Ấn dẹp bột nếp rồi đặt nhân đỗ vào giữa, vo tròn lại và lăn qua vừng trắng.

    - Làm như vậy cho đến hết nguyên liệu.

    - Sau khi nặn nhân xong, đặt lên bếp đun sôi một nồi nước rồi thả bánh trôi vào. Đến khi bánh nổi lên vớt ra một bát tô hoặc một nồi nước lạnh.

    - Chuẩn bị một nồi nước có pha lượng đường với độ ngọt phù hợp tùy theo sở thích cùng một ít gừng thái chỉ. Đun sôi nồi nước rồi thả nhân bánh vào. Đợi cho bánh chín nổi lên vớt ra bát. Cho một ít nước cốt dừa và ít dừa nạo, rắc một ít vừng lên, ăn nóng sẽ rất ngon.

    - Khâu khó nhất là khi nặn bánh. Vì vậy lúc pha bột nên để lại một ít bột khô xoa đều lên tay để nặn bánh không bị dính.

    - Bánh trôi nước ngon khi có vị cay ấm của gừng, vị thơm của bột nếp quyện với nhân đỗ xanh, vị bùi bùi của dừa nạo. Rét mướt thế này được ăn bánh trôi nóng còn thì thú vị bằng phải không bạn!

    Chúc các bạn ngon miệng! Xem tại đây để được hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.

    Tổng hợp

    Món ngon tại Bếp Eva:


    [​IMG]

    Chè đậu đỏ nếp cẩm

    [​IMG]

    Chè bà ba

    [​IMG]

    Chè yến hạt sen


    [​IMG]

    Chè nếp cẩm khoai sọ

    [​IMG]

    Chè cuối cốt dừa

    [​IMG]

    Chè cốm


    Xem thêm chủ đề: che troi nuoc, cach nau che troi nuoc, che troi nuoc khoai lang tim, che troi nuoc bi do, che troi nuoc bot nep, nhung mon an ngon, các món ăn ngon, nau an, mon ngon, quan ngon, mon an ngon, am thuc, am thuc viet nam, mon ngon moi ngay, bep eva, bao phu nu, the gioi phu nu, bao gia dinh, gia dinh, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - 3 kiểu chè trôi nước hấp dẫn

Share This Page