Bé uống đủ loại thuốc vẫn suy dinh dưỡng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 19, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 397)

    Bé nhà tôi 13 tháng tuổi, nặng 8kg và cao 70cm. Khi sinh cháu được 2,6kg, mẹ có đủ sữa cho con bú. Cháu ăn dặm từ 6 tháng tuổi, đã có sự thăm khám của các bác sĩ tại Viện Dinh dưỡng.
    [​IMG]
    Qua quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng cháu gia đình tôi nhận thấy cháu có các biểu hiện như:
    - Suy dinh dưỡng dù đã sử dụng thuốc và sữa theo đơn
    - Đầy hơi, khó tiêu, táo bón.
    - Khó ngủ về đêm và hay giật mình.
    - Hệ tiêu hóa của cháu kém, không hấp thụ được chất dinh dưỡng, mặc dù gia đình tôi đã sử dụng nhiều men tiêu hóa.
    - Thiếu vitamin D đã uống bổ sung vitamin D
    Hiện nay gia đình tôi vẫn cho cháu ăn uống bình thường nhưng cháu lười ăn, hay ngậm trong miệng và chỉ chờ bố mẹ nói "nhè ra" là cháu nhè ra, kể cả ăn cháo hoặc uống sữa. Sức khỏe của cháu bình thường, sức đề kháng của cháu khá tốt thể hiện ở đặc điểm khi cháu mọc răng đầu tiên không bị sốt ốm hay bỏ ăn.
    Nay tôi mong bác sĩ tư vấn để khắc phục các biểu hiện không tốt ở trên, đặc biệt là khả năng hấp thụ của cháu. (Huy Vinh)
    Trả lời:
    Đúng là theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (Viện dinh dưỡng theo tiêu chuẩn này) thì con bạn đang bị suy dinh dưỡng, mặc dù cháu đã và đang điều trị tại Viện. Từ lúc sinh ra cháu đã gần bị suy dinh dưỡng nên việc nuôi dưỡng sẽ khó khăn hơn các bé khác rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng còn phải xem xét về yếu tố di truyền, nếu bố mẹ cũng thấp bé thì con khó mà có thể cao to được.
    Theo bạn nói con bạn khỏe mạnh, ít ốm đau như vậy sức đề kháng của cháu là tốt. Theo tôi nếu cháu đã uống nhiều loại thuốc mà không cải thiện được tình trạng biếng ăn, táo bón, còi xương thì tạm thời bạn nên ngừng lại không cho cháu uống gì nữa, trừ vitamin D nếu cháu không được tắm nắng. Chỉ điều trị bằng chế độ ăn, bạn nên chia nhỏ bữa ăn. Vì cháu hấp thu kém nên bạn vẫn có thể cho ăn cháo xay. Nên nấu cháo với thịt gà, khoai tây, rau củ khác như su hào, bí.... (cháu táo bón thì không cho cà rốt), nấu chín nhừ xay nhuyễn thành 600ml cháo chia 6 bữa/ngày.
    Ngoài bú mẹ cho bé ăn thêm sữa chua, hoa quả sau các bữa ăn.
    Bác sĩ Lê Thị Hải
    Giám đốc Trung tâm khám -tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé uống đủ loại thuốc vẫn suy dinh dưỡng

Share This Page