Thai phụ bị phù và ngứa chân tay

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 19, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 383)

    Vợ em mang thai được 30 tuần, chân tay bị phù nhiều và có hiện tượng ngứa ở kẽ ngón tay, ngón chân. Như vậy có sao không bác sĩ? (Sơn)
    Trả lời:
    Chào bạn Sơn! Nếu vợ bị phù nhiều, bạn nên đưa đi khám thai để được đo huyết áp và thử đạm trong nước tiểu để phát hiện có bị tiền sản giật không. Điều này thực hiện càng sớm càng tốt, vì các bác sĩ sẽ tư vấn cách chăm sóc và theo dõi để tránh những biến chứng nguy hiểm của chứng tiền sản giật.
    Riêng hiện tượng ngứa ở kẽ tay, móng chân, rất tiếc chúng tôi không thể xác định nguyên nhân chỉ qua miêu tả. Tốt nhất bạn nên đưa vợ đến khám tại bệnh viện da liễu để xem có bị bệnh ngoài da không.
    Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Thị Thu Hương
    Trưởng khoa Sanh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thai phụ bị phù và ngứa chân tay

Share This Page