Làm gì khi 'trên bảo dưới không nghe' ở tuổi 60

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 366)

    Chào bác sĩ, tôi 60 tuổi, vợ tôi mới 40, tôi rất ham muốn chuyện chăn gối nhưng "cậu bé" không cứng được. Tôi phải làm sao? Nếu dùng thuốc thì dùng thuốc gì? Thực phẩm có giúp ích trong chuyện này không?
    Trả lời:
    Qua những thông tin bạn vừa cung cấp - “rất ham muốn chuyện chăn gối nhưng cậu bé không lên căng thẳng được” - có thể bạn đang lâm vào tình trạng rối loạn cương.
    Trong thời gian vừa qua, rối loạn cương được xem là một hiện tượng tâm lý hoặc tật của các nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên với những tiến bộ của khoa học đã chứng minh rằng rối loạn cương là một nhóm bệnh. Do vậy, rối loạn cương đã được Tổ Chức Y tế thế giới xếp vào bệnh.
    Rối loạn cương đã được xác định bệnh thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh, phác đồ điều trị cụ thể cho từng nguyên nhân. Do vậy, bạn cần đến khám tại các bệnh viện có chuyên ngành nam học để được các bác sĩ khám và điều trị. Tại TP HCM bạn có thể đến khám tại Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân.
    Thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng
    Trưởng khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Làm gì khi 'trên bảo dưới không nghe' ở tuổi 60

Share This Page