Gãy 'của quý' vì dùng quá liều Viagra

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Oct 8, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 320)

    Một người đàn ông ở nam Colombia đã phải phẫu thuật cắt bỏ dương vật sau khi dùng quá liều Viagra để gây ấn tượng với bạn gái.


    Người đàn ông này 66 tuổi, đến từ Gigante, Colombia, yêu cầu được giấu tên. Ông nói trên một tờ báo địa phương rằng đã cố tình dùng quá liều thuốc trị rối loạn cương dương để cải thiện chất lượng "cuộc yêu". Tuy nhiên sau đó "cậu nhỏ" bị cương cứng suốt mấy ngày buộc ông phải đến bệnh viện để nhờ bác sĩ can thiệp.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: CR.

    Theo thông tin từ website Colombia Reports, loại thuốc cương dương này chính là nguyên nhân gây ra tình trạng hoại tử đối với "cậu nhỏ" của người đàn ông từng là chính trị gia, sau đó về nhà làm nông nghiệp. Các nhân viên y tế cho ông biết dương vật đã bị nhiễm trùng và gãy.

    Theo ê kíp điều trị, bệnh nhân chỉ còn lựa chọn duy nhất là cắt bỏ dương vật để khoanh vùng viêm nhiễm, như thế tình trạng hoại tử mới không lây lan các bộ phận khác. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ, vị bác sĩ cho biết: "Các vết bầm trên tinh hoàn của bệnh nhân đã được điều trị và đang phục hồi tốt".

    Từ hệ quả của tai nạn hy hữu này, Bệnh viện Neiva đã đưa ra cảnh báo với những người đàn ông không nên sử dụng thuốc cường dương hoặc điều trị rối loạn cương khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

    Đầu tuần trước, một người đàn ông Yemen chết vì dùng Viagra quá liều. Vì muốn "chuẩn bị sẵn sàng" cho đêm động phòng với người vợ sắp cưới, anh ta đã uống 5 viên Viagra một lúc. Khi tiệc cưới kết thúc, chú rể đưa cô dâu về ngôi nhà mới. Vừa đến nơi, anh ngất xỉu và đổ sụp. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh không qua khỏi.

    Viagra chứa thành phần sildenafi citrate, làm tăng tính thư giãn của cơ âm vật và âm đạo để máu dồn đến vùng cơ quan sinh dục nhiều hơn. Viagra cũng tác động lên các dây thần kinh ở dương vật, có thể làm tăng hoạt động của thần kinh giao cảm, dùng quá liều sẽ làm cho các mạch máu teo lại.

    Đã có những báo cáo về cơn đau tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí tử vong ở nam giới liên quan đến Viagra. Những người bị bệnh tim mạch không ổn định, bao gồm tiền sử nhồi máu cơ tim, được khuyên không nên sử dụng thuốc này.

    Thi Trân

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Gãy 'của quý' vì dùng quá liều Viagra

Share This Page