Thụy Sĩ phóng vệ tinh trông nom không gian trong năm 2018

Discussion in 'Thiên văn - Vũ trụ' started by bboy_nonoyes, Oct 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 277)

    Thụy Sĩ có kế hoạch phóng vệ tinh "trông nom không gian" đầu tiên vào năm 2018, theo đài Tiếng nói nước Nga ngày 4/10.

    [​IMG]
    Rác vũ trụ ngày càng "phong phú" - (Ảnh: CAYPEN)

    Các nhà khoa học tại Trung tâm không gian Thụy Sĩ thuộc Viện Công nghệ Liên bang (EPFL) ở thành phố Lausanne, dự định phóng một vệ tinh nặng chưa đến 30kg, có tên gọi CleanSpace One, với nhiệm vụ được giao là đẩy vệ tinh đã hết hạn sử dụng trở về Trái đất.

    Vệ tinh con thoi mini này sẽ được đưa vào không gian trên "lưng" của một chiếc máy bay Airbus 300. Chi phí ban đầu ước khoảng 15 triệu franc Thụy Sĩ (16 triệu USD).

    Vệ tinh nói trên sẽ sử dụng một "tay máy" đặc biệt để thu thập rác vũ trụ. Khi khoang chứa đầy, vệ tinh sẽ kết thúc sứ mệnh "tự sát" của mình bằng cách quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất, nơi nó sẽ bị đốt cháy cùng với rác vũ trụ.

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thụy Sĩ phóng vệ tinh trông nom không gian trong năm 2018

Share This Page