Tinh hoàn có hiện tượng lạ khi thủ dâm

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 404)

    Em đang có một nỗi khổ không biết nói cùng ai. Năm nay em 20 tuổi, bị nghiện thủ dâm khoảng 5 năm nay. Trong đầu em luôn tự nhủ phải bỏ nhưng em không có bản lĩnh bỏ.
    Những lúc thủ dâm kéo dài thì tinh hoàn trái của em trông có vẻ bị vỡ ra, nhỏ lại, trong khi tinh hoàn phải vẫn bình thường. Ngưng thủ dâm vài ngày thì nó bình thường. Bác sĩ làm ơn cho em hỏi tinh hoàn của em có bị làm sao không? Em có bị vô sinh không? (Ngoc, Hải Dương).
    Trả lời:
    Thủ dâm là hiện tượng khá phổ biến và bình thường ở lứa tuổi vị thành niên. Nó có 2 mặt lợi và hại. Về mặt lợi, nó giải tỏa được tinh trùng, không bị o bế, căng thẳng. Về mặt hại, việc thủ dâm bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
    Đông y chỉ ra rằng, quan hệ tình dục phải có sự hài hòa âm dương nhưng thủ dâm là việc không cần đối tác. Khi thủ dâm, máu dồn về thể xốp của dương vật, làm dương vật cương cứng và cũng xuất tinh như bình thường nhưng thực ra đây là chín ép, có nghĩa là cưỡng chế xuất tinh. Nếu để lâu sẽ làm mất cân bằng, dẫn đến nhiều dạng rối loạn.
    Riêng về vấn đề bạn hỏi thì bình thường thủ dâm không làm tinh hoàn bị teo như bạn kể. Vì vậy bạn nên đi khám để biết rõ xem mình có bị mắc các bệnh về tinh hoàn hay viêm tĩnh mạch tinh hoàn hay không.
    Bạn cần biết thủ dâm là hiện tượng bình thường khi bước vào tuổi dậy thì nhưng thủ dâm thái quá, trở nên nghiện như bạn không chỉ gây nguy hại cho sức khỏe mà cả tâm lý, đời sống vợ chồng sau này. Bạn nên cố gắng bỏ thủ dâm.
    Lương y Vũ Quốc Trung

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tinh hoàn có hiện tượng lạ khi thủ dâm

Share This Page