Các chuyên gia công nghệ cũng thích ảnh 'tự sướng'

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Sep 4, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 397)

    Các nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ như Sergey Brin hay Mark Zuckerberg cũng hào hứng tham gia trào lưu tự chụp ảnh chính mình để chia sẻ lên mạng, vốn rất phổ biến trong giới trẻ.


    Tuần trước, bộ từ điển tiếng Anh nổi tiếng Oxford đã cập nhật vào phiên bản trực tuyến một số từ và thuật ngữ công nghệ phổ biến, trong đó có "selfie" (tự sướng). Từ điển định nghĩa "selfie" là ảnh tự chụp bằng smartphone, webcam... rồi đưa lên mạng xã hội. Một khảo sát mới đây cho thấy ảnh "tự sướng" chiếm tới 30% trong tổng số các hình ảnh được chụp bởi nhóm người dùng ở độ tuổi 18-24.

    [​IMG]
    Jack Dorsey, đồng sáng lập Twitter, cũng tham gia trào lưu của giới trẻ và khoe ảnh "tự sướng" trên Vine.
    [​IMG]
    Ben Lerer, CEO của trang Thrillist.com, làm vẻ mặt đau khổ vì chuyến bay bị trễ giờ.
    [​IMG]
    CEO của dịch vụ Foursquare là Dennis Crowley chụp ảnh qua gương cùng vợ chưa cưới Chelsea Skees.
    [​IMG]
    David Karp, CEO mạng xã hội Tumblr, bên cún cưng.
    [​IMG]
    Evan Spiegel, CEO của Snapchat, làm mặt hề.
    [​IMG]
    Ảnh tài khoản Instagram của Mark Zuckerberg, CEO Facebook, cũng là ảnh tự chụp.
    [​IMG]
    CEO Kevin Systrom của Instagram "tự sướng" với Kim Kardashian.
    [​IMG]
    Sergey Brin, đồng sáng lập Google, chụp ảnh "tự sướng" khi đeo kính Google Glass với một nhà báo.
    [​IMG]
    Ảnh tự chụp của Evan Williams, đồng sáng lập Twitter.
    [​IMG]
    Nhà sáng lập hãng game Zynga Mark Pincus chụp ảnh với CEO của PandoDaily Sarah Lacy.

    Châu An
    Ảnh: BI

    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Các chuyên gia công nghệ cũng thích ảnh 'tự sướng'

Share This Page