Có nên đi may nhỏ ‘cửa mình’?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 10, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 399)

    Em năm nay 28 tuổi, có một con. Lúc sinh em bị rạch phải khâu 10 mũi nên khi quan hệ vợ chồng không tự tin. Em muốn hỏi xem có nên may nhỏ cửa mình không?
    Nếu làm thì có ảnh hưởng gì đến việc sinh con sau này không? (H.P)
    [​IMG]
    Trả lời:
    Nếu tình trạng hiện nay khiến cả hai vợ chồng không hài lòng trong đời sống chăn gối bạn có thể đi làm lại thành âm đạo. Còn nếu không thì thôi.
    Bạn cũng cần biết là phẫu thuật thu hẹp tầng sinh môn thường được chỉ định trong những trường hợp bị sa sinh dục. Chị em nên cân nhắc có cần thiết hay không vì phải chịu đau khi phẫu thuật mà không phải lúc nào kết quả cũng như ý muốn. Có người làm xong chồng lại không thích vì “quan hệ” khó hơn.
    Nếu muốn làm thì nên đến các cơ sở uy tín. Phẫu thuật được làm sau sinh ba tháng, khi phần âm hộ - âm đạo trở lại bình thường thì việc tạo hình đạt hiệu quả cao hơn. Sau đó, chỉ cần chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ, kiêng sinh hoạt tình dục khoảng một tháng.
    Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung
    Trung tâm Y tế lao động, Hà Nội
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Có nên đi may nhỏ ‘cửa mình’?

Share This Page