7 tháng chưa có thai có phải bị vô sinh?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 10, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 397)

    Em lấy chồng được hơn 7 tháng. Vì một số lý do mà 2 vợ chồng chỉ gần gũi nhau vào ngày cuối tuần được. Em muốn hỏi là làm thế nào để em có thể thụ thai?
    Trong suốt 7 tháng qua em không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà không có thai thì liệu em có vấn đề gì về sinh sản hay không? (Q.N)
    Trả lời:
    Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới, tất cả những người trong độ tuổi sinh đẻ (từ tuổi dậy thì đến tuổi mãn kinh đối với nữ và từ tuổi dậy thì trở đi đối với nam), có quan hệ tình dục thường xuyên (2 - 3 lần/tuần), không sử dụng biện pháp tránh thai mà không thụ thai trong vòng 12 tháng được gọi là vô sinh.
    Như vậy trong trường hợp của bạn thì chưa thể gọi là vô sinh. Tuy nhiên phải nói thật là việc quan hệ vợ chồng 1 tuần 1 lần thì khả năng thụ thai rấp thấp là điều dễ hiểu. Quan hệ không đúng vào ngày rụng trứng thì làm sao mà thụ thai được.
    Để tăng khả năng thụ thai, dựa trên chu kỳ kinh nguyệt bạn có thể tính toán thời điểm trứng rụng và quan hệ đúng vào những ngày này.
    Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung
    Trung tâm Y tế Lao động, Hà Nội
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 7 tháng chưa có thai có phải bị vô sinh?

Share This Page