Cứu sống bệnh nhân bị đứt rời động mạch

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Aug 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 444)

    Rạng sáng 22/8, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận một bệnh nhân bị đứt lìa động mạch đòn, đứt bán phần động mạch dưới đòn. Máu phun thành dòng, niêm mạc đã nhợt.

    [​IMG]
    Bệnh nhân Quý đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Quốc Dũng.

    Bác sĩ Bùi Xuân Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, người trực tiếp chỉ huy ca cấp cứu cho biết, nạn nhân tên Lý Nhân Quý, 21 tuổi, thường trú xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, nhập viện trong tình trạng da đã xanh, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt thấp, máu phun thành dòng.

    Nạn nhân bị một nhát đâm rộng 6 cm ở ngực dưới xương đòn bên trái. Sau khi tiếp máu khẩn cấp, ê kíp cấp cứu đã nối thành công động mạch bị đứt cho anh.

    Đến chiều 22/8, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Các bác sĩ cho biết, nếu cấp cứu chậm vài phút nạn nhân khó qua khỏi.

    Quốc Dũng

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cứu sống bệnh nhân bị đứt rời động mạch

Share This Page