Giảm chứng suy mòn để chiến thắng ung thư

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Aug 20, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 321)

    Theo các chuyên gia y khoa, ung thư có thể chữa khỏi, chất lượng cuộc sống của người bệnh sẽ tốt hơn nếu bên cạnh điều trị đặc hiệu, họ nắm được bí quyết của bộ ba "dinh dưỡng – tập luyện – tinh thần lạc quan".


    Một thống kê mới đây cho thấy, ở Việt Nam có khoảng 21,2% nam và 16,5% nữ có nguy cơ bị ung thư trước lứa tuổi 75. Khi số người bệnh ung thư ngày càng tăng thì việc trị bệnh, duy trì cuộc sống nếu không may mắc căn bệnh này càng được cộng đồng quan tâm hơn.

    Cũng như HIV, ung thư đáng sợ ở chỗ nó có thể khiến người bệnh tử vong vì suy dinh dưỡng. Nguyên nhân chủ yếu của suy dinh dưỡng trong ung thư là hội chứng suy mòn. Khi mắc hội chứng này, nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng của cơ thể bị tăng cao bất thường, kèm với quá trình phá hủy khối cơ do các hóa chất từ khối u tiết ra. Trong khi đó, người bệnh thường không dung nạp không đủ dưỡng chất do chán ăn, suy sụp về tinh thần, hay ảnh hưởng trên đường tiêu hóa (nôn ói) từ việc điều trị.

    [​IMG]
    Nghệ sĩ Anh Vũ sẽ đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư và người thân trong chương trình ProSure Walk 2013.

    Hậu quả là 20% bệnh nhân tử vong do suy mòn chứ không phải do khối u. Suy mòn là triệu chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới đa số bệnh nhân ung thư, nhất là ung thư ở các bộ phận liên quan đến tiêu hóa, trao đổi chất như tụy, đại tràng, dạ dày. Điều này khiến sức khỏe bệnh nhân giảm sút, giảm hiệu quả và tăng biến chứng điều trị chống u. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhận bị ảnh hưởng nặng nề: chán ăn, mệt mỏi, vận động, sinh hoạt kém, nhiều khi suy mòn quá nặng khiến người bệnh không thể tiếp tục điều trị, bất động tim phổi, thậm chí dẫn đến tử vong.

    Tuy nhiên, suy mòn có thể đánh bại nếu bệnh nhân có chế độ dinh dưỡng tốt, tập luyện đúng và đặc biệt là tinh thần lạc quan của bản thân, sự động viên, sát cánh của người thân. Chế độ dinh dưỡng bình thường rất khó có khả năng chống lại hội chứng suy mòn. Vì thế, bệnh nhân ung thư cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đúng, nên ăn uống đầy đủ lượng thực phẩm, đặc biệt là tăng cường nhóm chất đạm và những thực phẩm giàu năng lượng.

    Bên cạnh dinh dưỡng, tập thể dục, vận động đều đặn cũng rất quan trọng với người bệnh. Nghệ sĩ hài Anh Vũ, người đã khỏi bệnh ung thư đại tràng 11 năm nay cho biết 6 tháng sau khi điều trị, anh bắt đầu đi tập yoga, từ việc hít thở, để có giấc ngủ ngon và tâm bình an, dần dần anh tăng lên tập các động tác nặng để cơ thể khoẻ mạnh hơn và luôn duy trì mỗi ngày. Yếu tố cuối cùng là sự động viên từ những người xung quanh đóng vai trò rất quan trọng. Trong câu chuyện chữa khỏi ung thư của nghệ sỹ hài Anh Vũ luôn có hình ảnh của người thân trong những bữa ăn ngon, việc nhắc nhở uống thuốc đúng giờ. Nnhững người bạn, người đồng nghiệp đã luôn luôn sát cánh giúp đỡ anh trong suốt quá trình trị bệnh.


    Độc giả có thể đồng hành cùng nghệ sĩ hài Anh Vũ trong chương trình "Cùng đồng hành chiến thắng ung thư" để được tiếp thêm sức mạnh vượt qua chứng sútt cân, suy mòn, từ đó tăng khả năngchiến thắng ung thư vào 7h30 sáng Chủ nhật, 25/8 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM. Đây là chương trình hằng năm dành cho bệnh nhân, người thân và những người quan tâm đến cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư do Hội Dinh dưỡng Việt Nam phối hợp với nhãn hàng ProSure tổ chức.

    Tại chương trình, người tham gia sẽ được Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Văn Vũ, Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện Ung bướu TP HCM trực tiếp giải đáp các thắc mắc liên quan đến bệnh ung thư và việc điều trị. Đăng ký tham dự chuơng trình qua hotline 1900 1519, tại website www.prosure.com.vn hoặc email [email protected].


    Ngọc Bích

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Giảm chứng suy mòn để chiến thắng ung thư

Share This Page