Khốn khổ quý ông "chưa đến chợ hết tiền"

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Aug 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 625)

    Theo ước lượng, khoảng 20-30% đàn ông trên thế giới bị xuất tinh sớm. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác cũng như giải pháp tốt nhất chữa chứng "khó nói" này.

    Bài liên quan:

    Cần xin lỗi nàng khi xuất tinh sớm?

    Xuất tinh sớm - phải làm gì?

    Dạo đầu quá lâu gây xuất tinh sớm?

    Xuất tinh sớm vì "cậu bé" quá dài?


    Các chuyên gia phân tích xuất tinh sớm làm 2 loại: Sơ cấp (suốt đời) và thứ cấp. Chứng xuất tinh sớm suốt đời là hiện tượng đàn ông xuất tinh sau khi thâm nhập dưới 1 phút, không có khả năng trì hoãn hoạt động này. Xuất tinh thứ cấp có những biểu hiện như sơ cấp, nhưng tình trạng này có cải thiện sau khi người đàn ông có kinh nghiệm “chăn gối”.Cả hai dạng xuất tinh sớm trên có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân hoặc không thể xác định nguyên nhân đích xác. Các vấn đề về sinh lý, tâm lý, lo lắng, mối quan hệ căng thẳng và rối loạn chức năng cương dương cũng chỉ là vài trong số các nguyên nhân có thể xác định được.

    [​IMG]

    Khoảng 20-30% đàn ông trên thế giới bị xuất tinh sớm. (Ảnh minh họa)

    Chứng “khó nói” có thể liên quan đến những thay đổi nội tiết tố, trục trặc chức năng tiết niệu hoặc có vấn đề trong đường dẫn thần kinh xuống khu vực “súng ống”. Trước tình trạng “khó nói” bản thân, các quý ông không nên xấu hổ hay nản chí, né tránh việc “chăn gối” mà nên tìm đến bác sĩ giúp tìm ra giải pháp cụ thể. Dưới đây là những giải pháp phổ biến nhất cho mày râu khi rơi vào những trường hợp trên:

    Thuốc chống trầm cảm: Một số loại thuốc chống trầm cảm cũng được kê đơn để chữa xuất tinh sớm vì có tác dụng phụ làm chậm quá trình cực khoái. Tuy nhiên, đây không phải loại thuốc chuyên trị chứng “khó nói”, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để biến rủi ro và tác dụng của loại thuốc này.Kem bôi gây tê tại chỗ: Các loại kem chứa lidocaine hoặc prilocaine được biết làm giảm cảm giác “súng ống” của quý ông, có thể trì hoãn xuất tinh.

    [​IMG]

    Các quý ông không nên xấu hổ hay nản chí, né tránh việc “chăn gối” mà nên tìm đến bác sĩ giúp tìm ra giải pháp cụ thể. (Ảnh minh họa)

    Tuy nhiên, giải pháp này lại ảnh hưởng đến cảm giác của phái nữ.

    Liệu pháp tình dục: Thủ dâm và áp dụng thủ thuật tạo áp lực vùng kín là hai biện pháp thường được sử dụng để điều trị chứng xuất tinh sớm. Thông thường, các thủ thuật này cần có sự hợp tác và giúp đỡ của người vợ, bạn tình.

    Bao cao su: Bên cạnh các lợi ích chính về tình dục an toàn, bao cao su còn giúp làm giảm đáng kể sự kích thích và trì hoãn xuất tinh. Nếu sử dụng biện pháp này, các chàng nên tránh xa các loại “áo mưa” siêu mỏng.

    Làm chậm: Thực hiện mọi thứ thật chậm sẽ làm giảm áp lực vào vùng kín và tránh lo lắng cho bạn khi làm “chuyện ấy”. Hãy cố gắng thử những tư thế ít gây áp lực nhất lên những vùng “nhạy cảm”.

    Can thiệp nội tiết tố: Theo dõi lượng hormone của bạn và làm việc với bác sĩ để đạt được lượng hormone cần thiết hoặc duy trì khi bạn đã có tuổi.


    Theo L. Thoa (Người lao động)

    Xem thêm chủ đề:xuat tinh som, dan ong, cuc khoai, chuyen kho noi, chuyen chan goi, thuoc tram cam, hoan xuat tinh, tinh duc an toan, bao cao su, kich thich, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Khốn khổ quý ông "chưa đến chợ hết tiền"

Share This Page