Liếm môi, thói quen xấu của bạn gái

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 373)

    Thời tiết khô hanh làm môi nứt nẻ. Nhiều bạn gái thường có thói quen dùng lưỡi liếm môi, những tưởng làm như thế là cung cấp độ ẩm cho môi mềm và bớt khô nhưng thực ra bạn đang làm cho môi khô hơn đấy.
    [​IMG]
    Thói quen liếm môi càng làm môi khô, nứt nẻ và bóc da môi nhiều hơn. Ảnh minh họa: wp.
    Theo phân tích của bác sĩ trên trang Health, trong nước bọt chứa amylase (nó tạo thành một dịch hơi dính). Khi liếm môi, môi sẽ được phủ một lớp dính đó. Khi gặp gió, nước trong dịch sẽ bốc hơi chỉ còn lại chất amylase dính trên bề mặt môi. Chính chất này làm cho môi bị co lại và cả giác khô nứt sẽ tệ hại hơn.
    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khô nứt da môi như thời tiết, chất mỡ trong da không tiết ra đủ, uống nước ít, thiếu một số chất dinh dưỡng, suốt ngày phải ở trong môi trường khô hanh, lạnh...
    Để phòng tránh khô môi, bạn gái cần lưu ý:
    - Tuyệt đối không liếm môi.
    - Không nên phơi mặt ngoài trời gió lạnh lâu.
    - Uống nước nhiều.
    - Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.
    - Bôi kem dưỡng môi, mật ong vào ban đêm
    - Nếu bị nứt nẻ nên rửa sạch bằng nước ấm rồi bôi một lớp dầu ăn, glyxerin lên môi.
    Thụy Ân
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Liếm môi, thói quen xấu của bạn gái

Share This Page