Tổng thống Iran Ahmadinejad có thể bay vào vũ trụ

Discussion in 'Thiên văn - Vũ trụ' started by bboy_nonoyes, Feb 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 366)

    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết ông sẵn sàng “trở thành người đầu tiên vào vũ trụ” trong chương trình không gian đầy tham vọng của Iran định đưa con người lên quỹ đạo vào năm 2020.
    “Chúng ta quyết tâm đưa người vào vũ trụ trong vòng bốn, năm năm nữa, và tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra”, ông nói trong một buổi lễ tại Tehran khi hai vệ tinh mới do Iran tự chế tạo được ra mắt, theo hãng tin ISNA.
    “Tôi sẵn sàng là người Iran đầu tiên hy sinh cho các nhà khoa học của đất nước tôi và vào vũ trụ, dù tôi biết có rất nhiều ứng cử viên".
    [​IMG]
    Ông Ahmadinejad và chú khỉ được cho là đã bay vào vũ trụ thành công. (Nguồn: AFP)
    Ông nói thêm ông sẵn sàng “hy sinh chính mình và quyên góp” tiền bạc cho chương trình không gian của Iran.
    Trang web của tổng thống đăng những bức ảnh ông Ahmadinejad tại buổi lễ có mặt Pishgam (tiên phong), con khỉ được Tehran đưa lên quỹ đạo vào tuần trước.
    Vụ đưa khỉ lên vũ trụ này là bước đầu tiên của Iran trong việc đưa người lên không gian vào năm 2020. Cũng trong buổi lễ, ông Ahmadinejad công bố ra mắt hai vệ tinh mới “Nahid”“Zohreh” (nghĩa là Kim Tinh, lần lượt theo tiếng Farsi và A-rập).
    Nahid là một vệ tinh quan sát có trang bị các tấm bản nhiên liệu mặt trời hoạt động trên quỹ đạo ở độ cao từ 250-370km. Iran từng đưa ba vệ tinh nhỏ khác lên quỹ đạo từ năm 2009.
    Zohreh là một vệ tinh liên lạc có thể đạt tới độ cao 36.000km, điều Iran chưa bao giờ thử trước giờ. Ngày phóng không được công bố.
    Chương trình không gian của Iran khiến các nước phương tây lo lắng do cho rằng nó có cùng công nghệ với công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo, nhưng Iran phủ nhận các đe dọa.
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tổng thống Iran Ahmadinejad có thể bay vào vũ trụ

Share This Page